Thứ Hai, 22 tháng 10, 2018

TRUMP MUỐN BIẾN SỐ PHẬN CỦA TẬP CẬN BÌNH NHƯ SADDAM HUSSEIN CỦA IRAQ

 
Mặc dù ngoài miệng Trump vẫn luôn xem Tập Cận Bình là bạn và vẫn nói không kìm hãm Trung Quốc nhưng những bước đi của Mỹ thời ông Trump làm tổng thống đã cho thấy mục tiêu cuối cùng của Mỹ là xóa sổ độc tài , đầu têu chính là Trung Quốc
Ngoài việc Trump ép bằng được Trung Quốc phải nhượng bộ Mỹ trên mặt trận thương mại, phải mở cửa thị trường tự do như Mỹ bằng đòn đánh thuế trực tiếp lên hàng hóa của Trung Quốc , rồi bao vây tứ bề bằng việc rút Mỹ ra khỏi những tổ chức quốc tế luôn ưu ái Trung Quốc , ký lại những Hiệp định thương mại mới gây bất lợi cho Trung Quốc ,... thì việc ép Trung Quốc chạy đua vũ trang cũng được Trump thực thi song hành.

Việc đánh Trung Quốc bằng vũ khí thương mại chỉ là "đánh trận đầu sạch không kình ngạc", điều này đã bộc lộ rõ ngay thực tế vỡ vụn của nền kinh tế Trung Quốc khi 10% thuế áp lên 200 tỷ USD hàng hóa cũng như 25% thuế áp lên 50 tỷ USD của Trung Quốc nhập vào Mỹ. Để "đánh trận nữa tan tác chim muông" thì ép Trung Quốc phải vét túi, vung tiền chạy đua vũ trang mới là đòn kết liễu.

Việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước loại bỏ các tên lửa tầm ngắn và tầm trung (INF) đã ký từ năm 1987 cũng như đang có ý định không tái ký Hiệp ước cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược (START-3) sẽ hết hiệu lực vào năm 2021, hiệp ước này được Obama ký với Medvedev, theo Hiệp ước START - 3 thì Nga với Mỹ không được sở hữu quá 1.550 đầu đạn hạt nhân và 700 phương tiện triển khai, như: Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và máy bay ném bom hạng nặng là một bước đi khôn ngoan của ông Trump trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang tăng trưởng ngoạn mục và bền vững trong khi nền kinh tế của hai nước mà Mỹ luôn xem là đối thủ, là kẻ thù là Nga và Trung Quốc đang suy thoái, rơi vào vòng sụp đổ.

Khi Trump hủy Hiệp ước INF và không có ý tái ký Hiệp ước START - 3 với Nga, Trump sẽ có 2 quyết định, một là sẽ ký lại Hiệp ước mới không riêng với Nga mà cả với các nước đang sở hữu và phát triển vũ khí hạt nhân, trong đó có Trung Quốc , đây được xem là "ngưỡng giới hạn" để Mỹ khống chế các quốc gia hạt nhân luôn phải đặt mình trong ngưỡng an toàn, vô hại cho nhân loại. Nếu các quốc gia hạt nhân ngoan cố không chịu "hãm mình" thì sẽ không có Hiệp ước hạt nhân mới nào cả, lúc này sẽ là cuộc chạy đua và anh nào ít tiền, ít chất xám hơn sẽ tự gục ngã giữa đường đua. Đây chính là lý do mà ngày 13/8/2018, tổng thống Trump đã ký dự luật quốc phòng (NDAA) có khoản chi phí lên tới 716 tỷ USD, một con số kỷ lục.

Có một điểm đặc biệt ở vị tỷ phú bất động sản Donald Trump là ông ta rất sùng kính Đức Chúa trời đồng thời cũng nghiên cứu rất kỹ về triết lý phương Đông mà việc cháu gái ngoại của ông rất giỏi tiếng Hoa, vì vậy rất ngạc nhiên khi ông chọn ngày 13/8/2018, ngày làm việc đầu tuần sau kỳ nghỉ 12 ngày ở New Jersey để ký ban hành Dự luật NDAA. Bởi theo quan điểm của phương Đông, ngày 13/8/2018 nhằm ngày mùng 03 tháng bảy năm Mậu Tuất, ngày này rất hợp cho việc ký khế ước. Tuy nhiên với Mỹ thì ngày 13 lại là ngày đại kỵ, ngày được xem là "chết chóc" vì ở Mỹ ta sẽ không bao giờ nhìn thấy những xe buýt mang con số 13, không bao giờ được ở trên tầng thứ 13, cũng không phải tá túc ở những căn phòng có ghi số 13 vì nó không có. Trump đã tay trùm về địa ốc dĩ nhiên sẽ hiểu rõ về số 13 nhưng vẫn chọn ngày 13 để ký ban hành NDAA thì đã rõ hàm ý sâu xa của ông ta, bởi chiến tranh luôn gắn liền với "chết chóc", các quốc gia thù địch, luôn mang tư tưởng dùng vũ lực cưỡng chiếm nên nhớ rõ điều này, thông điệp của NDAA được ký vào ngày "chết chóc" chính là lời cảnh cáo đanh thép với những kẻ cuồng vọng, bá quyền.

Ngày 18/12/2017 tổng thống Trump ký ban hành Chiến lược An ninh Quốc gia Mỹ (NSS) mà tiêu điểm của Trump là "cạnh tranh kinh tế của Mỹ với Trung Quốc phải là một vấn đề quan trọng trong NSS". Sau đó ngày 13/8/2018 Trump lại ký ban hành NDAA với mức chi tiêu quốc phòng ở con số kỷ lục 716 tỷ USD. Cũng nói thêm con số 716 tỷ USD này, ngoài việc căn cứ trên dự toán chi tiêu quốc phòng để hình thành con số 716 ra, nó còn là một thông điệp "chơi số", ý Trump là sẽ làm cho một nhà nước Trung Hoa hiện nay phải hoàn nguyên chủ cũ là xé ra 7 nước, trong đó có 1 quốc đảo độc lập là Đài Loan, 6 quốc gia hình thành trên Đại lục là 5 khu tự trị gồm: Khu tự trị dân tộc Choang ở Quảng Tây, Khu tự trị dân tộc Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, khu tự trị Nội Mông Cổ, khu tự trị Tây Tạng và 01 quốc gia còn lại của dân tộc Hán.

Sau khi ký ban hành NSS, NDAA với những thông điệp nhắm vào cái đích Trung Quốc từ kinh tế đến quân sự, Trump sẽ ép hoặc nhử Trung Quốc vào vòng cương tỏa hoặc vào đường đua vũ trang bằng việc sẽ rút ra Hiệp ước INF đã ký với Liên Sô và Hiệp ước START - 3 đã ký với Nga với mục tiêu xóa sổ Trung Quốc như tổng thống thứ 40 là ông Ronald Reagan đã xóa sổ Đông Âu, Liên Xô .Tức nếu Trung Quốc chịu tự nguyện đặt mình vào các Hiệp định kinh tế, Hiệp ước quân sự mới với Mỹ thì Trung Quốc sẽ dẫm lên vết xe đổ của Liên Xô ,nhưng nếu Trung Quốc ngoan cố chạy đua vũ trang với Mỹ, ngông cuồng xua quân chiếm Đài Loan, chiếm trọn Biển Đông như Saddam Hussein đã xua quân chiếm Kuwait vào 02/8/1990 thì ngày tận số của Tập Cận Bình sẽ đến sớm hơn như số phận của Iraq và Saddam Hussein vậy.

Giờ đây Trung Quốc và Tập Cận Bình nếu lùi thì chết trong sự dày vò, đay nghiến của Trump, xông lên nghênh địch thì chết nhanh, đằng nào cũng chết.

TRAN HUNG

Sài Gòn, 10.2018
Bình Địa Mộc
(sưu tầm)

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Trần Thị Tuyết, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, cây, bầu trời, thực vật, đồ uống, ngoài trời, thiên nhiên và món ăn

Trong hình ảnh có thể có: Trần Thị Tuyết, đang cười, đang ngồi, cây, giày, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: Trần Thị Tuyết, đang cười, cây, bầu trời, kính râm, ngoài trời và thiên nhiên


1 nhận xét: