Thứ Hai, 18 tháng 5, 2020

THẦY THÍCH NHUẬN TÂM VỚI CÔNG TÁC TỪ THIỆN

(Thượng tọa Thích Nhuận Tâm 
Biển Cổ Thạch Ninh Thuận)

Tổng hợp bài viết về công tác từ thiện từ 29.4.2020 đến 17.5.2020 với chủ đề Kết nối - Sẻ chia trên tinh thần Có thì cho - Cần thì nhận của Thượng tọa Thích Nhuận Tâm Trụ trì Chùa Lá Gò Vấp - Chủ tịch Quỹ Bảo trợ Giáo dục Thiện Nhơn - Bồ Đề.


1. Huyện Bác Ái Ninh Thuận nhận quà nhân ái của Chùa Lá Gò Vấp.

Nhằm thực hiện chuỗi từ thiện hỗ trợ sau đại dịch Covid 19 Quỹ Bão Trợ Giáo Dục Thiện Nhơn Bồ Đề Chùa Lá Gò Vấp Tp. Hồ Chí Minh. Sáng ngày 16.5.2020 Đoàn thiện nguyện gồm 40 người tiếp tục hướng về Ninh Thuận với thông điệp Kết nối và Sẻ chia.

* Lần thứ nhất:
Đoàn tặng quà tại Chùa Tây Hồ xã Tây Giang phường Đông Hải Tp. Phan Rang - Tháp Chàm 50 phần. Mỗi phần trị giá 500.000 đ gồm gạo, nước tương, mì tôm, đường, bột nêm, bột ngọt trước sự hoan hỉ tiếp nhận của ni cô Thích Nữ Như Nguyệt và đông đảo bà con.

* Lần thứ hai:
Đoàn tặng quà tại xã Phước Thắng huyện Bác Ái số lượng 300 phần trị giá 500.000 đ/ phần. Gồm gạo, nước tương, dầu ăn, bột nêm, bột ngọt, đường, mì tôm.
Được biết huyện Bác Ái là một trong những huyện nghèo nhất nước hiện nay, do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, khí hậu nóng bức, đất đai cằn cỏi, nguồn nước hầu như cạn kiệt quanh năm dẫn đến việc chăn nuôi, trồng trọt kém hiệu quả.
Chúng tôi hy vọng bà con sẽ cố gắng vượt qua mọi thử thách, khắc phục khó khăn sớm ổn định cuộc sống.

Nam Mô A Di Đà Phật
Sài Gòn, 5.2020


2. Chùa Lá Gò Vấp phát quà 

Thực hiện chuỗi từ thiện Kết nối & Sẻ chia nhằm hỗ trợ sau đại dịch Covid 19. Sáng nay tại Chùa Lá Gò Vấp (12/2C Quang Trung – P14 Gò Vấp – TP.HCM) Trung tâm Ngoại ngữ miễn phí Thiện Nhơn, Quỹ bão trợ Giáo dục Thiện Nhơn – Bồ Đề đã tổ chức phát quà lần thứ 6 cho bà con có hoàn cảnh khó khăn; người khuyết tật, lang thang cơ nhỡ, buôn bán nhỏ bị ảnh hưởng bởi lệnh cách ly; trên địa bàn phường 14 Gò Vấp và các phường lân cận, kể cả Hội người mù quận Tân Phú với 200 phần; mỗi phần trị giá 200.000đ. Gồm có mì tôm, đường, nước tương, dầu ăn, bột ngọt, gạo...

Buổi phát quà từ thiện diễn ra đúng kế hoạch và tinh thần Có thì cho – Cần thì nhận. Tuy nhiên cũng còn vài trường hợp lợi dụng lòng tốt của Ban tổ chức đã sửa phiếu nhận quà lên thành 2,3 phiếu như 12a, 12b, 12c chẳng hạn; để được nhận nhiều lần trong 1 số phiếu. Ban tổ chức đã lường trước sự việc nên kịp thời phát hiện; động viên bà con không nên làm vậy. Bởi sẽ thiếu quà phát cho người đã đăng ký nhận từ trước. Bà con vui vẻ ra về!

Tham dự buổi phát quà lần này có các Nhà hảo tâm; Mạnh thường quân, Doanh nhân doanh nghiệp. Các Nhà tài trợ; Nhà báo, Nhà thơ, Nghệ sĩ, Ca sĩ như MC Thanh Bạch – Một người bạn thân thiết, từng gắn bó và hợp tác với Chùa từ nhiều năm nay; Nhà thơ Bích Ngọc; các Nhà doanh nghiệp Tiến Quang Minh; Công ty Mì ăn liền Phúc Hảo; Công ty Xây dựng An Đông; Công ty cổ phần Tập Đoàn xuất khẩu gạo Louis Rice; Chị Cẩm; Anh Minh; chị Nguyễn Thị Phương Thùy; Các nhà báo Huỳnh Trọng Hiếu (Báo Công Luận); Nhà báo Nguyễn Đình Sơn; Nhà báo Phong Điền (Báo Pháp Luật); Nhà báo Ngọc Ảnh (Báo Công Luận); Nhà báo Huỳnh Văn Sao (Báo Pháp Luật); Nhà thơ Bình Địa Mộc; nhóm múa Minh Thành Tây Du Ký. Đại diện chính quyền địa phương có Tổ Dân phố, anh em Dân phòng, các chiến sĩ Công an phường. Các tình nguyện viên, học sinh - sinh viên; cùng đông đảo bà con.

Đại diện Chùa Lá Gò Vấp, Trung tâm Ngoại ngữ miễn phí Thiện Nhơn, Quỹ bão trợ Giáo dục Thiện Nhơn – Bồ Đề Thượng tọa Thích Nhuận Tâm đã gởi lời cảm ơn sâu sắc đến Quý nhà hảo tâm; Mạnh thường quân, các Doanh nhân doanh nghiệp đã nhiệt tình ủng hộ; góp của, góp công để chuỗi thiện nguyện bước đầu thành công tốt đẹp. Đồng thời thầy Tâm cũng cảm ơn các cấp chính quyền địa phương đã hỗ trợ danh sách, bảo đảm an ninh trật tự. Cảm ơn các báo, đài đã phản ảnh và đưa tin kịp thời. Cảm ơn các tình nguyện viên; các nhân viên hậu cần, đời sống; các em học sinh – sinh viên đã tận tâm, tận tình phục vụ xuyên suốt 6 đợt phát quà từ thiện vừa qua với tinh thần tự nguyện; chung tay góp sức cùng với toàn xã hội đẩy lùi dịch bệnh; trở lại sản xuất – kinh doanh có hiệu quả.

Với tấm lòng từ bi bác ái; một miếng khi đói bằng gói khi no; chúng tôi hy vọng phần quà này sẽ là một suất tình cảm nho nhỏ của cộng đồng gởi đến bà con; nhằm động viên bà con khắc phục phần nào vất vả tiếp tục vươn lên; sớm ổn định cuộc sống.

Trân trọng cảm ơn và kính chào an lạc.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Sài Gòn, ngày 15.5.2020


3. CHUỖI TỪ THIỆN HỖ TRỢ KHÓ KHĂN ĐẠI DỊCH COVID 19.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 một số bà con gặp nhiều khó khăn; bởi các hoạt động dịch vụ, buôn bán, kinh doanh sản xuất hầu như đình trệ; để thực hiện chế độ cách ly xã hội của Chính phủ ban hành.

Trên tinh thần từ bi bác ái Quỹ Bảo trợ Giáo dục Thiện Nhơn – Bồ đề; kết hợp với các Mạnh thường quân, Nhà hảo tâm, các Doanh nhân, Doanh nghiệp; chuỗi từ thiện hỗ trợ khó khăn đại dịch Covid 19 diễn ra từ ngày 29.4.2020 đến hết ngày 7.5.2020 (nhằm vào ngày mùng 7,8,9 tháng 4 âm lịch) tại Chùa Lá Gò Vấp 12/2E Quang Trung, phường 14, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh do Thượng tọa Thích Nhuận Tâm đảm nhiệm. 

Chương trình Kết Nối - Sẻ Chia trên tinh thần Có thì cho - Cần thì nhận bước đầu đã đạt được một số kết quả như sau:
- Đợt 1: Vào 3 ngày 29, 30.04 và 1.5 đã phát 1200 phần quà. Mỗi phần gồm 10 kg gạo, 01 thùng mì ăn liền Phúc Hảo, ½ kg đường, ½ lít dầu ăn, 200gr bột ngọt, 1 hộp sữa bột canxi. 

Trong đó quy ra: 
* Loại 1: 600 phần x 400.000 đ = 240.000.000 đ 
* Loại 2: 400 phần x 200.000 đ = 80.000.000 đ
Riêng ngày 1.5.2020 Ban tổ chức đã cử Tình nguyện viên chở 100 phần quà phát trực tiếp cho các khu nhà trọ tại quận Gò Vấp.

Tổng trị giá quà trong đợt này là 350.000.000 đ

Đợt 2: Vào ngày 7.5.2020 trùng với ngày Đại lễ Phật Đản; thay vì tổ chức lễ, chúng tôi thực hiện phát quà tại chỗ với hình thức cây ATM gạo và 300 phần quà. Mỗi phần 5 kg gạo, 1 chai dầu ăn, 1 chai nước tương, 0,5 kg đường, 15 gói mì ăn liền. Trị giá 200.000 đ/ phần. Hiện nay cây ATM gạo vẫn còn hoạt động; dự kiến sẽ phát hết tuần này với hơn 1000 suất, bằng khoảng 10 tấn gạo.

* Đợt 3: Để tiếp tục thực hiện Chuỗi từ thiện hỗ trợ khó khăn đại dịch Covid 19, Ban tổ chức dự kiến sẽ đi Ninh Thuận phát thêm 300 phần quà, trị giá mỗi phần 300.000đ nhằm hỗ trợ cho bà con dân tộc Raglai ở huyện Bác Ái tỉnh Ninh Thuận theo Thư ngõ của Hội Chữ Thập Đỏ huyện Bác Ái.
 
Hy vọng chuyến thiện nguyện lần này sẽ Kết nối và Sẻ chia tấm lòng hảo tâm của các Mạnh thường quân; Nhà hảo tâm, Doanh nhân, Doanh nghiệp với đồng bào vùng sâu vùng xa; nhằm thăm hỏi, động viên, khích lệ bà con cố gắng khắc phục khó khăn; vượt qua đại dịch, sớm ổn định đời sống, chung tay xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Sài Gòn, 5.2020


Sài Gòn, 17.5.2020
Bình Địa Mộc
 

3 nhận xét:

  1. Những việc ;àm thiện nguyện thật ý nghĩa, nhân văn. Cháu qua thăm và chúc chú cuối tuần vui vẻ.

    Trả lờiXóa
  2. chú nên chỉnh lại màu sắc đậm trung tính cho chữ bình luận dễ coi hơn và hạn chế màu xanh da tời và vàng. Nền vài viết nên nhẹ nhàng hơn.

    Trả lờiXóa